Tôi thực sự giận sôi máu, hung hăng cắn mạnh lên môi anh một cái, chẳng mấy chốc đầu lưỡi đã nếm được mùi máu tanh.

Anh bị tôi cắn chảy máu rồi.

Nhưng Hứa Lạc chỉ khựng lại một thoáng, lại ngậm lấy cánh môi tôi mạnh mẽ mút mát nghiền ép, hơi thở nặng nề nóng bỏng.

Mang dáng vẻ hận không thể nuốt chửng tôi vào bụng.

Tôi thực sự có chút sợ hãi rồi.

Nhưng Hứa Lạc say đến mức không thể giao tiếp, sự phản kháng của tôi hoàn toàn tốn công vô ích, ngược lại còn khiến mình thêm đau đớn.

Thế là tôi từ bỏ việc chống cự, nằm im buông xuôi luôn.

Không biết qua bao lâu, nụ hôn của Hứa Lạc dần trở nên dịu dàng hơn.

Nhưng cả người tôi nóng rực, tứ chi bủn rủn, đầu óc cũng quay cuồng.

Không biết là bị Hứa Lạc hôn đến thiếu oxy, hay là bị chất men rượu còn sót lại trong miệng anh chuốc say.

Rất nhanh tôi đã mất đi ý thức.

13

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Hứa Lạc.

“Á!”

Tôi sợ hãi hét lớn một tiếng.

Lúc ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt trong veo mang theo ý cười của Hứa Lạc.

Hứa Lạc cất giọng trêu chọc.

“Người đáng phải hét lên là anh mới đúng chứ.”

“Anh thân là một thiếu niên nhà lành, cứ thế bị em chiếm tiện nghi rồi.”

Tôi sững sờ trong giây lát.

Phản bác lại:

“Anh đừng có đổ oan cho người tốt, là anh uống say rồi cưỡng hôn tôi.”

Hứa Lạc nhướng mày.

“Thế à?”

“Vậy em bỏ tay khỏi quần anh trước đã, làm thế sẽ có sức thuyết phục hơn đấy?”

Hả!

Đại não tôi lập tức chết máy mất vài giây.

Tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ, còn táy máy sờ mó quên cả trời đất.

Thì ra đó chẳng phải là mơ.

Thảo nào tôi thấy xúc cảm chân thật đến vậy chứ.

Tôi lập tức vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, đỏ bừng từ mặt xuống tận mang tai.

Vội vàng rụt tay lại với tốc độ ánh sáng.

Hứa Lạc nhìn chằm chằm mặt tôi vài giây, yết hầu lăn lộn, giọng nói mang theo vẻ khàn khàn của người vừa mới ngủ dậy:

“Bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh đấy, làm vợ anh, yêu đương với anh.”

Tôi giật mình thốt lên:

“Nhưng chẳng phải anh không thích con trai sao?”

Hứa Lạc khựng lại, dường như nghĩ đến điều gì, bất đắc dĩ cười nói:

“Vốn dĩ là không thích.”

“Nhưng lại không chống đỡ nổi việc em thích anh.”

“Thảo nào lần nào gặp anh em cũng đỏ mặt.”

“Thì ra không phải là sợ anh, mà là thích anh.”

Tôi kinh ngạc trước lý lẽ ngụy biện của Hứa Lạc.

Nhưng tôi không biết có phải anh thực sự có độ chấp nhận cực cao đối với đồng tính nam hay không.

Bị tôi đùa một chút là bẻ cong được luôn.

Hay là anh đang bày mưu tính kế gì khác với tôi.

Suy cho cùng anh quen thói “dỗ trẻ con” rồi.

Trên mạng đã dỗ tôi xoay mòng mòng thế cơ mà.

Tôi vẫn quyết định tránh xa anh ra một chút.

Buồn bực nói:

“Tôi không thích anh.”

“Tôi không muốn yêu đương với anh.”

“Hôm nay tôi dọn về lại trường rồi.”

Ánh mắt Hứa Lạc tối sầm lại, bóp cằm tôi nói với vẻ hung tợn:

“Vậy em thử xem.”

“Em mà dám sợ tội bỏ trốn, em ch/ ế/ t chắc rồi.”

Tôi bị khí thế của anh dọa cho cơ thể run rẩy.

Lại thấy không thể nói lý lẽ với anh được.

Bèn quyết định cứ ở lại trước đã, đợi anh trai tôi về rồi tính tiếp.

14

Buổi chiều, anh em Lâm Miểu lại đến nhà chơi.

Lâm Kha hỏi Hứa Lạc sao miệng lại bị rách một đường.

Hứa Lạc âm u liếc tôi một cái.

“Mèo con tham ăn cắn.”

Lâm Kha tin là thật.

“Á! Vậy cậu đã đi bệnh viện xem chưa? Cái này chắc phải tiêm vaccine đấy.”

Hứa Lạc ra vẻ không bận tâm nói:

“Mèo nhà nuôi, không sao đâu.”

Cạn lời.

Tôi vừa định lườm Hứa Lạc rách mắt.

Lâm Miểu bỗng lại hỏi:

“Thế kẻ lừa đảo trên mạng đó anh đã tìm được chưa?”

Tôi sững lại, lập tức cảnh giác cao độ.

Đây cũng là vấn đề tôi luôn quan tâm, nhưng tôi lại hết cách để hỏi Hứa Lạc.

Lập tức tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào Hứa Lạc.

Hứa Lạc lơ đãng liếc tôi một cái, chầm chậm mở miệng:

“Vẫn chưa tìm được.”

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Hứa Lạc lại tiếp lời:

“Nhưng cậu ta đừng hòng chạy thoát.”

Lâm Miểu cũng hùa theo:

“Đó là điều chắc chắn.”

“Tôi thấy rất nhiều kẻ đi lừa gạt qua mạng, cuối cùng đều sa lưới cả.”

Tôi nghe xong lại căng thẳng, định trốn về phòng.

Lâm Miểu lại rủ tôi chơi game cùng.

Hứa Lạc nói anh cũng tham gia.

Lâm Miểu không suy nghĩ giây nào từ chối thẳng thừng.

“Anh thì thôi đi, lát nữa Trình Hy thua, anh lại mắng cậu ấy.”

“Để anh trai tôi gánh tôi và Trình Hy là được rồi, trình độ anh tôi xịn lắm đấy.”

Hứa Lạc mím môi, hệt như đang cam đoan.

“Lần này anh chắc chắn không chửi bậy, chửi một câu anh cho em một ngàn.”

Lâm Miểu sững sờ, cười đồng ý ngay.

Nhưng tôi biết rõ trình độ của mình, để tránh lại ăn chửi của Hứa Lạc, sau khi vào game, tôi cứ bám sát theo Lâm Kha.

Hứa Lạc lại bất thường muốn kéo tôi theo.

Chạy mô tô đỗ xịch ngay bên cạnh tôi.

“Lên xe mau, anh chở em đi nhặt hòm thính.”

Hệ thống cũng liên tục vang lên âm báo:

【Nhanh lên xe!】

【Nhanh lên xe!】

Tôi từ chối thẳng thừng:

“Tôi có biết bắn súng đâu, tôi lấy trang bị xịn thế làm gì?”

Hứa Lạc nhất thời nghẹn họng.

Tôi trèo lên chiếc ô tô nhỏ của Lâm Kha rời đi.

Lâm Kha quả nhiên kỹ năng rất tốt, người lại vô cùng kiên nhẫn.

Scroll Up