Sắc mặt Tần Dực lập tức sầm xuống, tối tăm mù mịt.

“Tôi xem rồi, cuốn sổ tay của cậu.” Tôi đường hoàng nhìn thẳng vào mắt cậu ta, trong lòng mang theo một tia trả thù khi thấy mặt cậu ta từng chút một trắng bệch ra.

“Anh bị bệnh à?!” Cậu ta gần như phát tiết trong cơn giận dữ bất lực, “Chẳng phải tôi đã bảo anh không được xem rồi sao?!”

【Lão già này bị cái quái gì thế?! Không giữ lời hứa lén xem sổ của tôi thì thôi đi, dựa vào đâu mà dám đòi chia tay trước?! Tôi đã cho phép chưa hả?!】

“Dù thế nào thì tôi cũng đã đọc rồi, những toan tính dơ bẩn trong lòng cậu tôi cũng đã rõ mười mươi. Vậy nên, chúng ta chia tay.”

Gương mặt Tần Dực dần trở nên vặn vẹo.

“Được thôi! Chia thì chia! Tôi cũng muốn nói lâu rồi, anh tưởng anh là ai cơ chứ?! Không có anh, tôi vẫn sống tốt thôi!”

“Được.” Tôi đứng dậy, giọng điệu càng thêm bình tĩnh, “Vậy cậu dọn đi. Nhà là của tôi, cho cậu một tuần, đủ không?”

Vẻ mặt Tần Dực cuối cùng cũng rạn nứt.

【Mẹ kiếp! Lão làm thật à! Tức chết đi được! Tức chết đi được! Đi thì đi! Ai thèm ở cái xó này của lão chứ?!】

“Không cần một tuần! Giờ tôi đi luôn! Tôi cũng có nhà riêng!” Nói rồi, Tần Dực đang cơn lôi đình chụp lấy chìa khóa xe, ngay cả giày cũng chẳng buồn thay, giật tung cửa bước đi, đến cửa cũng không thèm khép lại.

Phải rồi, cậu ta cũng đã có căn nhà thuộc về riêng mình, căn nhà mà chúng tôi đã từng cùng nhau giám sát sửa sang.

Tôi siết chặt đầu ngón tay, tự giễu cười một tiếng. Tô Chấp ơi Tô Chấp, đừng vương vấn nữa.

Suốt một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng về nhà rất muộn, cốt chỉ để tránh mặt Tần Dực đến thu dọn đồ đạc.

Thế nhưng mỗi ngày trở về, đối diện với từng khoảng không gian trống rỗng dần, lòng tôi vẫn không kìm được nỗi bùi ngùi.

Mãi đến đêm cuối cùng của kỳ hạn một tuần, tôi cắn răng, đổi luôn mật khẩu khóa cửa căn hộ.

Từ ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau, đổi thành một dãy số ngẫu nhiên không mang chút ý nghĩa nào.

Cứ để tất cả những chuyện đã qua tan biến theo chiều gió đi thôi.

3

Thế nhưng tôi không ngờ rằng, mới đêm thứ ba sau khi đổi mật khẩu, tôi đã đụng độ một Tần Dực không mời mà đến.

Tan làm, tôi thong dong lái xe về nhà, trong lòng vẫn có chút bài xích khi phải đối mặt với căn nhà chỉ còn lại một mình.

Đến dưới chân chung cư, tôi khẽ thở dài.

Dù sao thì cũng phải đối mặt.

Xuống xe, lên lầu.

Cửa thang máy mở ra với một tiếng “ting”, tôi còn chưa kịp bước chân ra ngoài thì đã thấy một bóng đen đang co ro cuộn tròn trước cửa nhà mình.

Người nọ mặc chiếc áo len, lưng tựa vào cửa nhà tôi, ngồi xổm rụt cả người lại, bờ vai run rẩy từng hồi, kèm theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

【Tô Chấp thối tha! Tô Chấp xấu xa! Dám chia tay với tôi thật! Còn đổi cả mật khẩu nữa chứ, làm tôi không vào được nhà!】

【Hu hu… Lão không cần tôi thật rồi sao?】

【Tôi đợi những ba tiếng đồng hồ rồi, chân tê rần rần luôn rồi nè! Sao lão còn chưa về nữa chứ hu hu hu…】

“… Tần Dực?” Tôi khẽ gọi tên cậu ta.

Bóng người kia chợt cứng đờ.

Tiếng thút thít im bặt. Cậu ta vội vàng lấy tay áo quẹt bừa hai cái lên mặt, rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Một gương mặt đẫm lệ với đôi mắt sưng húp như hai quả hồ đào lập tức đập vào mắt tôi.

Ấy thế mà, gương mặt nhếch nhác đến tột cùng này, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, lại cố gượng ép nặn ra một biểu cảm kiểu “tôi đâu có khóc”.

“Anh về rồi à?” Giọng cậu ta khản đặc đến thảm hại, ấm ức nhìn tôi, “Sao về muộn thế anh? Em muốn nấu cơm cho anh, nhưng mật khẩu bị đổi rồi, em không vào được.”

Tôi tức đến bật cười: “Tần Dực, chúng ta chia tay rồi. Cậu hiểu hai chữ ‘chia tay’ nghĩa là gì chứ?”

Cậu ta bĩu môi: “Anh nỡ bỏ em thật sao?”

“Có gì mà không nỡ?” Tôi trưng ra bộ mặt dửng dưng.

Nhưng cậu ta dường như bị thái độ nhẹ bẫng này của tôi kích động: “Anh chê tôi lừa dối, tôi thấy anh mới là kẻ giỏi giả vờ nhất đấy! Được thôi, chia thì chia, tôi xem xem cái ngữ già nua như anh thì còn ai thèm rước?!”

“Chuyện tình cảm của tôi sau này không phiền cậu bận tâm nữa đâu, Tần Dực.”

Cậu ta tức đến nhảy dựng lên: “Ai thèm bận tâm chuyện của anh?! Chia tay rồi, đường ai nấy đi, ai tìm người nấy, anh mà tìm được đứa nào hơn tôi, tôi thật lòng chúc phúc!”

【Cái đồ đàn ông miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo! Tôi không tin lão tìm được người nào vừa đẹp trai vừa trẻ trung hơn tôi! Hừ! Chờ đấy! Rồi sẽ có ngày lão phải hối hận!】

“Ừ ừ, thế cậu cứ chờ mà chúc phúc cho tôi đi nhé.”

Chọc tức cậu ta xong, tôi bấm mật khẩu mở cửa, cười vẫy vẫy tay với cậu ta rồi xoay người bước vào nhà.

Sau đó đóng sập cửa lại thật nhanh.

Để mặc một mình cậu ta ở bên ngoài tự biên tự diễn đi.

Đóng cửa lại rồi, nhớ đến bộ dạng nhảy cẫng lên vừa rồi của ai kia, tôi vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Người này sao lúc nào cũng ấu trĩ như vậy chứ.

Cách đây mấy ngày, tôi có kể chuyện mình chia tay Tần Dực cho cậu bạn thân Lâm Tử Xuyên nghe, ai ngờ cậu ta lại mừng ra mặt.

Hết đòi mở tiệc ăn mừng, lại còn muốn giới thiệu đối tượng mới cho tôi nữa chứ.

Tôi khéo léo từ chối.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau, một người lạ đã gửi lời mời kết bạn: Tô Chấp, chào anh nhé. Tôi là đàn em của anh Lâm Tử Xuyên, tôi tên Phương Nguyên Thần, có thể làm quen một chút được không?

Tôi thở dài trong lòng, nghĩ bụng dù sao cũng là bạn của Lâm Tử Xuyên, không nể mặt thì cũng kỳ, nên vẫn nhấn đồng ý.

Scroll Up