Chiến tranh lạnh với Tần Dực ròng rã ba ngày, hôm nay tôi rốt cuộc cũng nhận được tin nhắn chịu thua của cậu ta.

“Vợ ơi, anh yêu ơi, tối nay em làm cả một bàn toàn món anh thích, về sớm được không anh?”

Kèm theo một chiếc meme cún con gửi ngàn nụ hôn.

Khóe môi tôi bất giác cong lên, lòng ngọt ngào, trả lời lại một chữ “Ừ”.

Thế nhưng tôi nằm mơ cũng chẳng ngờ được, khoảnh khắc vừa háo hức bước chân qua cửa, bên tai tôi bỗng vang lên tiếng lòng chói tai của cậu ta.

【Hừ! Lão già này tưởng mình ngon nghẻ lắm chắc, tôi chơi chán từ lâu rồi. Nếu không phải vì cái bản kế hoạch lần này, tôi rảnh đâu mà thèm để mắt tới lão.】

Tôi sững sờ đóng băng tại chỗ, nhìn người đàn ông trước mặt rõ ràng không hề hé môi, nhưng lại đang cười với tôi vô cùng dịu dàng, toàn thân tôi lạnh ngắt.

(Chênh lệch 6 tuổi: công 28, thụ 34)

1

“Vợ ơi, sao thế? Mau vào ăn cơm đi nào.” Tần Dực bày ra vẻ mặt lấy lòng nhìn tôi.

Tôi vịn vào tủ giày bên cạnh để trấn tĩnh lại, thay giày rồi bước vào nhà.

Nhìn bàn thức ăn đầy ắp, tôi vờ vui vẻ cong môi: “Hôm nay làm nhiều món ngon thế?”

“Vâng ạ, toàn món anh thích cả đấy! Em chu đáo chưa nào?” Tần Dực đắc ý ra mặt.

【Hôm nay làm nhiều món lão thích thế này, chẳng mê tôi đứ đừ ra ấy chứ! Thế này thì lát nữa tôi nói gì lão cũng sẽ ngoan ngoãn đồng ý thôi, he he.】

“Nếm thử đi anh!” Tần Dực sốt ruột gắp một miếng sườn đưa tận khóe môi tôi, lại còn chìa tay ra đón sẵn phần xương tôi sắp nhả.

Hóa ra không yêu cũng có thể diễn đạt đến mức này sao, Tần Dực?

Tôi phối hợp há miệng ăn, nhả xương vào tay cậu ta, mỉm cười: “Ngon lắm.”

“Thế thì ăn nhiều một chút! Còn nhiều lắm!” Cậu ta kéo tôi ngồi xuống, xới đầy cơm và gắp kín cả bát tôi.

Tôi đáp khẽ:

“Được.”

…

Bữa tối ngập tràn sự dối trá trôi qua khiến tôi mệt nhoài cả thể xác lẫn tinh thần.

“Vợ ơi, em vào tắm trước đây, đợi em nhé.”

“Đi đi, anh đợi.”

Tần Dực nháy mắt với tôi, vẻ mặt đầy trông mong: “Thật sự không tắm chung sao anh?”

“Thôi, em mau đi đi.”

“Hừ! Thế em vào đây!”

【Xì! Lão già khẩu thị tâm phi, tự tắm thì tự tắm, tưởng tôi ham hố tắm chung với lão lắm chắc?!】

Tôi cười cay đắng. Sáu năm, Tần Dực à, cậu đúng là biết diễn thật đấy.

Nhân lúc cậu ta đang tắm, tôi cầm chiếc cặp công văn của cậu ta lên, lôi từ bên trong ra một cuốn sổ tay.

Sáu năm qua, tôi luôn biết đến sự tồn tại của cuốn sổ này. Đã từng có lúc tôi vô cùng tò mò bên trong viết những gì, nhưng lần nào Tần Dực cũng bảo đó là tâm tư nhỏ bé và những bất ngờ chuẩn bị cho tôi, dặn tôi đừng xem.

Tôi tin lời, giữ đúng lời hứa, chưa từng một lần mở ra. Nhưng giờ phút này, đã đến lúc tôi nên nhìn xem rốt cuộc bên trong viết những điều gì.

Mười phút sau, tôi run rẩy khép cuốn sổ lại, đặt về chỗ cũ.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng và hỗn loạn.

Sáu năm tình cảm và thanh xuân, hóa ra đều là giả dối. Tất cả chỉ là một ván cờ hoàn hảo để Tần Dực trèo cao, mượn sức tôi thăng tiến mà thôi.

Tôi ngồi trên giường, đau đớn nhắm chặt hai mắt.

“Vợ ơi! Em tắm xong rồi nè! Hôn cái nào~” Tần Dực vừa bước ra khỏi phòng tắm đã hớn hở ôm chầm lấy tôi, định đè tôi xuống.

Tôi phản xạ có điều kiện đẩy phắt cậu ta ra, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Sao thế vợ?” Tần Dực khó hiểu sáp lại gần, mang theo chút lo lắng hỏi, “Anh thấy khó chịu ở đâu à?”

Tôi gượng gạo nhếch khóe môi: “Ừ, người anh hơi khó chịu. Tần Dực, hôm nay nghỉ ngơi thôi được không?”

“Anh bị sao thế? Đau ở đâu à?” Giọng điệu Tần Dực thoáng chút sốt ruột.

Diễn xuất đỉnh thật đấy, Tần Dực, cậu không đi làm diễn viên thì đúng là uổng phí tài năng.

Tôi kiệt sức nhắm mắt lại, nằm xuống giường: “Anh không sao, chỉ là hơi mệt, ngủ một giấc là khỏi thôi.”

“Dạ, vậy được rồi. Anh có chỗ nào không khỏe phải nói với em ngay đấy nhé.” Tần Dực ân cần đắp kín chăn cho tôi, sau đó vươn tay ôm chặt lấy tôi, cùng nằm xuống.

Nghe thấy tiếng thở đều đặn bên tai, tôi mở mắt giữa bóng tối, nương theo ánh sáng mờ nhạt ngắm nhìn những đường nét góc cạnh trên gương mặt Tần Dực, cõi lòng quặn thắt.

Tần Dực, tôi phải làm sao với cậu đây?

Năm ấy, giáo sư giới thiệu cậu đến công ty tôi thực tập. Rõ ràng ban đầu tôi chỉ xem cậu như một đàn em khóa dưới, nhưng cậu lại không chút ngần ngại lao đến trêu chọc, theo đuổi tôi, từng chút từng chút len lỏi vào cuộc sống của tôi, làm rung động trái tim tôi.

Giờ đây sáu năm đã trôi qua, cậu lại bảo với tôi rằng tất cả những điều đó chỉ là giả dối thôi sao?

2

Một ngày trôi qua, tôi ngồi trước bàn làm việc, hạ quyết tâm tàn nhẫn.

Tôi muốn chia tay với Tần Dực.

Tôi không thể chấp nhận một mối quan hệ đầy rẫy sự lừa dối, huống hồ đây lại là một vở kịch kéo dài suốt sáu năm trời.

Lòng đau như rỉ máu, nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài. So với việc rõ mười mươi chân tướng mà vẫn phải đau khổ tiếp tục diễn kịch cùng cậu ta, chẳng thà dứt khoát một lần. Rời xa cội nguồn của nỗi đau, rồi vết thương cũng sẽ dần nguôi ngoai.

“Chúng ta chia tay đi, Tần Dực.”

Thời khắc thốt ra hai chữ “chia tay”, nội tâm tôi chẳng hề bình thản như vẻ bề ngoài.

Tần Dực sững sờ trong giây lát, ánh mắt thoáng chút mờ mịt: “Anh nói gì cơ?”

Tôi thở hắt ra một hơi, lần này lời nói càng thêm phần dứt khoát: “Tôi nói, chúng ta chia tay đi.”

“Tô Chấp, anh phát điên cái gì đấy?”

Scroll Up