Đám đông lập tức im bặt như tờ.

Mẹ kiếp!

Không ngờ đường đường là một đại mãnh A như tôi cũng có ngày bị người ta nghi ngờ về vị trí trên dưới!

Tôi nhất định phải cho lũ ranh con này thấy rốt cuộc ai mới là kẻ nằm trên!

Tôi vươn tay tóm lấy Sở Diêm, đè cậu ta ra hôn tới tấp.

Sở Diêm vô cùng hưởng thụ sự chủ động của tôi, ngoan ngoãn để mặc cho tôi hôn, nhìn thế nào cũng thấy giống một Omega nhỏ bé ngoan hiền.

Đám đông xung quanh bùng nổ những tiếng reo hò kinh ngạc.

Tôi càng hăng máu hơn, giữ chặt sau gáy Sở Diêm rồi cắn mạnh lên môi cậu ta một phát.

“Ưm…”

Sở Diêm bị tôi cắn đến ứa cả nước mắt.

Đám đông lại một lần nữa ồ lên kinh ngạc.

Thấy chưa, bây giờ ai trên ai dưới đã quá rõ ràng rồi nhé.

Tôi buông miệng ra, đắc chí vênh váo, hoàn toàn không để ý thấy Sở Diêm — kẻ nãy giờ vẫn luôn cúi khom người — đột nhiên đứng thẳng dậy.

Sở Diêm cao hơn tôi cả một cái đầu, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt nhẫn nhịn xen lẫn sự trần trụi liếc qua khuôn mặt tôi.

Có người tốt bụng cất tiếng nhắc nhở:

“Anh… Anh Lương ơi, hình như chồng anh bước vào kỳ mẫn cảm rồi thì phải…”

Tôi lập tức phản bác: “Chồng mày ấy!”

“Là chồng anh thật mà…”

Tôi nhìn theo ánh mắt đầy kinh hãi của bọn họ, đập vào mắt tôi lại là ánh nhìn thở hồng hộc, u tối ẩm ướt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Sở Diêm.

Vãi chưởng…

“Sở Diêm, cậu bình tĩnh lại mau! Ai có thuốc ức chế không! Mang lại đây mau lên!!”

Bàn tay to lớn của Sở Diêm nâng mông tôi lên, trực tiếp bế bổng tôi vào lòng.

Một luồng uy áp kinh hoàng có chủ đích trong nháy mắt đã đóng đinh tất cả các Alpha có mặt tại hiện trường (ngoại trừ tôi ra) chết trân tại chỗ, không thể nhúc nhích được nửa phân.

Mùi tin tức tố rượu vang đỏ nồng đậm phun trào dữ dội, trong chớp mắt đã đánh sập lý trí của tôi.

Đ… Đây là tin tức tố của Enigma, Sở Diêm cư nhiên lại là một Enigma?!!!

Nếu như bị cậu ta đánh dấu, chẳng phải đời tôi coi như tàn đời rồi sao?!

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bộ não con người luôn có thể bộc phát ra nguồn trí tuệ vô biên.

Sau khi nhận thấy việc giãy giụa chẳng có tác dụng gì, tôi lập tức đổi sang chiến lược dỗ ngon dỗ ngọt:

“Chồng ơi, em biết anh đang vội, nhưng anh dùng sức mạnh quá, ôm làm em đau…”

Tôi ngửa đầu hôn lên má cậu ta: “Ngoan nào, anh thả em xuống trước đã, anh muốn cái gì em cũng cho anh hết, được không?”

Trong lúc nói chuyện, Sở Diêm đã bế tôi tới trước cửa phòng.

Tôi lại vội vàng thơm lên má cậu ta mấy cái, giọng nói nũng nịu đến mức chính tôi nghe còn không nhận ra nổi:

“Chồng ơi~ Em xin anh đấy, anh sẽ không từ chối yêu cầu của em đâu đúng không nè?”

Sở Diêm ngẩn người, mặt càng đỏ hơn, đôi mắt ươn ướt, nghe lời đặt tôi xuống đất.

Tôi “thâm tình” nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chầm chậm nắm lấy tay cậu ta, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

“Chồng ơi… Em thích anh lắm…”

Ngay vào khoảnh khắc then chốt khi não bộ của Sở Diêm bị đơ toàn tập, tôi dồn hết toàn bộ sức bình sinh, bất ngờ mở toang cửa phòng rồi đạp mạnh một cước tống cậu ta vào bên trong!

Đóng cửa, tra chìa khóa, động tác liền mạch dứt khoát không một động tác thừa.

Tôi — Từ Lương này — người đời tặng cho biệt danh “Báo Sấm Sét”, xét về phương diện tốc độ thì hiếm có kẻ nào đọ lại được tôi.

Nhóc con, còn dám mơ mộng đánh dấu ông đây à!

Cũng không thèm ngó xem ông là ai!

Đột nhiên, “RẦM” một tiếng nổ lớn vang lên.

Cánh cửa kim loại kiên cố bị húc cho lồi hẳn ra ngoài.

Thứ tin tức tố chuyên dùng để “săn mồi” luồn qua khe cửa tràn ra, như thể có sinh mệnh riêng, điên cuồng quấn chặt lấy người tôi.

Chân tôi mềm nhũn ra ngay tức khắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa kim loại dưới những cú va đập kinh hoàng càng lúc càng không chịu nổi tải trọng.

“ĐÙNG ——!!!”

Một lỗ thủng lớn to tướng bị xé toạc ra ngay chính giữa cánh cửa kim loại.

Sở Diêm tựa như ác ma bước ra từ địa ngục khom người xuống, xuyên qua cái lỗ đó nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt âm u lạnh lẽo như quỷ dữ khóa chặt lấy tôi, dường như muốn hút trọn tôi vào vực sâu tăm tối.

Lúc này trong lòng tôi chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:

Xong đời rồi…

Cái lỗ trên cửa kim loại càng lúc càng to ra, cuối cùng toàn bộ cánh cửa đổ sập xuống ầm ầm.

Sở Diêm nở một nụ cười cực kỳ tà ác, ung dung không vội vã từng bước một tiến về phía tôi.

“Ưm… Lương Lương là vợ hợp pháp của em trên giấy tờ, em hôn một chút thì có làm sao đâu?”

“Không chỉ hôn thôi đâu, em còn muốn…”

Những lời thì thầm của ác ma nghe mà không nỡ lọt tai, thời gian bị kéo dài ra hệt như một bản án lăng trì cuối cùng.

Sở Diêm với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc vùi đầu vào hõm cổ tôi, tựa như người tình quyến luyến nhất trên đời, vân vê những lọn tóc của tôi.

“Bảo bối không thích vào phòng sao? Thế thì ở ngay đây cũng được mà…”

……

“Khoan đã! Sở Diêm, cậu đợi đã!!”

“Chỗ đó không được cắn đâuuuu!”

……

14

Một tháng sau…

Được rồi, đã trở thành vợ người ta.

Mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, không thể vãn hồi được nữa, tâm trạng tôi lúc này vô cùng bình thản.

Sở Diêm vẫn đang vùi đầu trong lồng ngực tôi làm nũng, tôi bình tĩnh cất tiếng hỏi:

“Người vợ mà cậu muốn tìm chính là tôi?”

“Dạ vâng ạ.”

“Cậu thích tôi?”

“Thích lắm, em yêu Lương Lương nhất. Vợ ngoan ngoãn, nhỏ bé, dễ thương, trắng nõn… Đáng yêu ghê…”

Tôi: “……”

Tôi cảm ơn cậu nhiều nhé, lọt vào mắt xanh của cậu chứng tỏ bản thân tôi cũng xuất sắc lắm cơ…

Xuất sắc cái con khỉ khô ấy!!!

Scroll Up