12
Tin tức tố giữa các Alpha vốn bài xích lẫn nhau.
Đủ loại tin tức tố hỗn tạp ở đây khiến tôi bực bội khó chịu, sơ sẩy một cái, tôi liền để rò rỉ ra một chút tin tức tố của mình.
Sở Diêm như con sói đánh hơi thấy mùi thịt, lập tức lao tới ôm chầm lấy tôi, vùi đầu vào người tôi hít hà tới tấp.
“Thơm quá…”
“Hương đầu trong tin tức tố của anh là vị trà, hơi đắng, hương cuối lại là vị kẹo mút… Ngọt ngào quá đỗi…”
“Ngọt như mật vậy, y hệt như mùi vị đôi môi của anh…”
Trong lời nói của Sở Diêm ẩn chứa dục vọng chiếm hữu và tình yêu nồng nàn đến nghẹt thở.
Nhưng lúc này đầu óc tôi đang ong ong choáng váng nên chẳng hề nhận ra.
Tôi gượng sức cầm chai nước khoáng tu ừng ực một hơi, lúc này mới tỉnh táo lại được đôi chút:
“Đưa tôi lên lầu đi, ở đây thối quá…”
Sở Diêm ngoan ngoãn “dạ” một tiếng, cúi đầu cọ cọ vào cổ tôi, rồi bế bổng tôi lên theo kiểu bế công chúa.
Lúc chuẩn bị rời đi, cậu ta mới lộ ra bộ mặt thật đầy nguy hiểm và đáng sợ của mình, sầm mặt đe dọa đám đông:
“Đừng có tới làm phiền chúng tôi, nếu không thì…”
Khí tràng áp bức mạnh mẽ đến nghẹt thở vừa để lộ ra một chút đã dọa cho đám người có mặt tại đó suýt nữa thì tè ra quần.
Đây chính là sự áp chế bẩm sinh của Enigma đỉnh cấp đối với Alpha, huống chi, trong giới Enigma, Sở Diêm còn là kẻ biến thái trong những kẻ biến thái.
Tôi mơ màng để mặc Sở Diêm bế đặt lên giường.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng chốt cửa khóa chặt.
Nước bọt của Enigma chứa một lượng lớn tin tức tố đặc thù, có thể chuyển hóa Alpha thành Omega độc quyền của riêng mình một cách âm thầm và chậm rãi.
Tất nhiên, trước mặt người ngoài thì người đó vẫn là một Alpha.
Tôi đưa tay sờ lên trán mình, nóng ran như lửa đốt.
Chắc là tôi bị sốt rồi, nhưng với khả năng tự phục hồi siêu phàm của một Alpha, tôi tin chắc mình sẽ mau chóng khỏi thôi.
“Diêm Diêm… Tuyến thể của cậu có bị đau không?”
Hỏi người khác những câu liên quan đến tuyến thể thật ra là một hành vi rất bất lịch sự, thậm chí là vô cùng mạo phạm.
Nhưng lúc này tôi chỉ đơn thuần muốn quan tâm đến Sở Diêm một chút.
“Không đau ạ. Tuyến thể của anh đau lắm sao? Để em xoa cho anh nhé?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bàn tay của Sở Diêm đã áp lên rồi.
Đầu ngón tay lạnh lẽo xoay tròn trên tuyến thể đang nóng bỏng, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng ấn một cái, vừa tê dại lại vừa nhói đau.
Từng giọt nước mắt trong suốt không kìm được mà trào ra khỏi khóe mi.
Alpha rơi máu không rơi lệ, trừ phi không nhịn nổi nữa.
“Anh đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?”
Dễ chịu cái con khỉ họ nhà cậu ấy…
“Buông tay ra…”
“Gì cơ? Anh Lương, vừa rồi anh nói gì em nghe không rõ. Nếu vẫn còn đau thì để em hôn nó một cái nhé, hôn một cái là hết đau ngay thôi.”
Đầu óc tôi còn chưa kịp hiểu xem câu này có nghĩa là gì.
Thì giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng đã rơi xuống ngay trên tuyến thể của tôi.
Tin tức tố Alpha bùng nổ dữ dội, trong thoáng chốc, khắp không gian đều tràn ngập mùi ngọt ngào ngấy người.
Tin tức tố Alpha của tôi người ngoài ngửi vào đều thấy đắng ngắt, chỉ có cái tên biến thái Sở Diêm này mới ngửi ra được vị ngọt từ trong thứ tin tức tố đắng chát của tôi mà thôi.
“Ừm, đúng là vị kẹo mút rồi, ngọt ngào quá… Lương Lương vẫn thích ăn kẹo mút như ngày nào…”
Vừa bùng nổ tin tức tố lại vừa phát sốt mê man, một kẻ chậm hiểu như tôi lúc này cũng đã nhận ra, tôi đang rơi vào trạng thái phát tình giả.
Sống ngần ấy năm trên đời đây là lần đầu tiên tôi gặp tình trạng phát tình giả này, trước đây mỗi lần đến kỳ mẫn cảm tôi đều tiêm thuốc ức chế từ sớm.
Tình huống như thế này tôi căn bản chưa từng trải qua bao giờ.
“Thuốc ức chế… Tôi cần thuốc ức chế…”
Sở Diêm khẽ mỉm cười, ghé sát gương mặt đẹp trai vô tội lại gần tôi:
“Anh hôn em một cái được không? Hôn xong em sẽ lấy thuốc ức chế cho anh.”
Cậu ta là kẻ hiểu rõ nhất cách tận dụng ưu thế ngoại hình của mình, gương mặt đẹp trai ngây thơ ấy lừa cho tôi quay mòng mòng.
Một người đẹp đẽ nhường này, sao có thể là người xấu được cơ chứ?
Đầu óc tôi đang mụ mẫm, chỉ muốn mau mau có được thuốc ức chế, liền chụt một phát hôn lên má cậu ta.
Ai mà ngờ được, vừa chạm vào là đã bị đè chặt ra hôn ngấu nghiến suốt nửa tiếng đồng hồ.
Kỹ xảo hôn môi mà Sở Diêm vừa học lỏm được lập tức đem ra áp dụng triệt để lên người tôi.
Đúng là học đi đôi với hành…
“Anh ngoan quá đi, sau này cũng phải ngoan ngoãn như thế này nhé~”
Sở Diêm cười híp mắt tiêm thuốc ức chế cho tôi. Lúc tôi chìm vào giấc ngủ thiếp đi, tôi lờ mờ cảm nhận được cậu ta đang bôi thuốc mỡ cho tôi.
“Thuốc phải hấp thụ cho thật tốt nhé, không là sẽ đau lắm đấy.”
13
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi có cảm giác như mình bị say rượu đến đứt đoạn ký ức.
Chuyện tối qua tôi chẳng nhớ nổi một mảnh nào.
Chỉ cảm thấy đám anh em cấp dưới nhìn tôi với ánh mắt càng thêm phần cung kính, một tiếng “Từ lão đại kính mến”, hai tiếng “Từ lão đại uy vũ”, gọi to rõ ràng vô cùng.
Quả nhiên ở phương diện hôn nhân tình ái tôi cũng là nhân vật xuất chúng, một khi đã bước chân vào cái lĩnh vực quyền uy mang tên “yêu đương” này, tôi lập tức nhận được sự tôn trọng hơn hẳn.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi lại đón chào một đêm dạ tiệc tình ái mới.
Trong đại sảnh vang lên những khúc nhạc thanh nhã, các cặp tình nhân tay trong tay khiêu vũ theo điệu nhạc, hoặc là ôm nhau hôn say đắm.
Tôi không biết khiêu vũ, chỉ ngồi ở quầy bar ăn bánh ngọt uống nước trái cây.
Sở Diêm cứ chốc chốc lại chạy tới đòi tôi hôn một cái.
Tôi vừa từ chối là cậu ta lại chực khóc.
“Từ lão đại kính mến ơi, đã kết hôn rồi thì không thể keo kiệt thế được đâu ạ. Anh xem anh Diêm đáng thương chưa kìa.”
“Đúng đấy đại ca, dẫu anh có là người nằm dưới thì cũng không thể suốt ngày hờn dỗi như thế, phải biết dỗ dành người nằm trên chứ.”
Nghe thấy câu này, ngọn lửa giận trong tôi bùng cháy dữ dội!
“Nằm trên nằm dưới cái gì hả? Sao chúng mày biết tao không phải người nằm trên? Rõ ràng tao đẹp trai hơn, uy mãnh hơn, đậm chất Alpha hơn có được không hả?!”

