Tôi là một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội cực kỳ nghiêm trọng.

Hôm ấy, khi tôi đang trùm chăn lén xem phim đ/ a/ m m/ ỹ 1/ 8+, anh bạn trai quen qua mạng vừa bá đạo vừa dính người của tôi bỗng gọi video đến kiểm tra đột xuất.

Tôi sợ đến mức định từ chối cuộc gọi, nào ngờ tay trượt một cái, lại bấm nhận.

Camera vô tình lia qua màn hình bộ phim.

Bạn trai tôi lập tức sững sờ.

Còn tôi thì xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.

Đúng lúc tôi đang cố lấy hết can đảm để rủ anh xem cùng, bạn trai bỗng ngập ngừng hỏi:

“Bé yêu, em là con gái mà sao lại xem loại phim này?”

Hả?

Tôi ngẩn người mất mấy giây, lúc ấy mới nhớ ra từ ngày quen anh đến giờ, tôi vẫn luôn dùng phần mềm đổi giọng thành giọng một cô gái ngọt ngào.

Tôi bất an lên tiếng:

“Em là con trai…”

“Nếu em là con trai, anh vẫn muốn yêu em chứ?”

Bạn trai mím môi, chậm rãi nhưng vô cùng kiên định đáp:

“Nếu là em thì anh có thể.”

Tôi tin thật.

Bởi vì kể từ ngày hôm đó, bạn trai qua mạng không những vẫn quấn quýt, yêu chiều tôi như trước mà còn chủ động nói với tôi đủ thứ lời lẽ táo bạo, khiến người ta đỏ mặt.

Anh cũng thường xuyên năn nỉ tôi gặp nhau ngoài đời.

Cho đến một ngày, tôi chuyển vào căn hộ của anh trai và vô tình nghe thấy anh trêu chọc cậu bạn cùng phòng lạnh lùng của mình:

“Cậu đẹp trai thế này, chẳng lẽ định đổi xu hướng tính dục thật, rồi yêu đương và gặp mặt cái cậu con trai trên mạng kia à?”

Cậu bạn cùng phòng lập tức cất điện thoại đi, giọng nói trong trẻo mà lạnh nhạt:

“Lời dỗ trẻ con mà cậu cũng tin à?”

Nghe vậy, tôi lén ngẩng đầu lên nhìn.

Nhưng vừa nhìn rõ mặt đối phương, tôi đã ch/ ế/ t sững.

Sao bạn cùng phòng của anh trai tôi lại giống hệt bạn trai quen qua mạng của tôi thế này?

1

Anh trai tôi có vẻ không tin, bèn truy hỏi:

“Thế sao tối qua lúc đi ngang qua phòng tắm, tôi lại nghe thấy cậu đang dỗ dành cậu nhóc kia ra ngoài gặp mặt?”

Hứa Lạc khẽ cau mày.

“Tôi là con một. Cậu nghĩ tôi sẽ bất chấp cảm nhận của bố mẹ để đi thích con trai à?”

Anh trai tôi khựng lại, rồi lập tức bật cười:

“Cũng đúng. Nhà cậu giàu như thế, nói là có cả ngai vàng cần người thừa kế cũng chẳng quá. Bố mẹ cậu chắc chắn muốn cậu kết hôn sinh con rồi.”

“Nhưng cậu cũng đừng chê tôi nhiều chuyện. Chủ yếu là vì em trai tôi, Trình Hy, xinh đẹp quá mức. Nếu không làm rõ xu hướng tính dục của cậu, tôi sợ cậu sẽ có ý đồ với nó.”

Nghe vậy, Hứa Lạc khẽ nâng mắt, nhìn về phía tôi.

Vốn dĩ tôi đã mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nghiêm trọng, chỉ cần bị người khác nhìn chằm chằm là sẽ hồi hộp đến mức tim đập loạn, tay chân run rẩy.

Giờ đây, tôi lại bất ngờ chạm mắt Hứa Lạc.

Huống hồ, anh ta còn rất có thể chính là bạn trai qua mạng của tôi.

Thế nên tôi càng hoảng hốt hơn, hai tay run bần bật, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên trong chớp mắt.

Hứa Lạc thoáng sững người.

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt đang đỏ ửng của tôi.

Dường như nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười, anh khẽ bật cười một tiếng.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Tôi không có hứng thú với tr/ ẻ c/ o/ n.”

Ơ?

Tôi đâu phải tr/ ẻ c/ o/ n!

Tôi đã đủ mư/ ờ/. i t/ á/ m tu/ ổ/ i từ lâu rồi mà.

Hơn nữa, Hứa Lạc cũng chỉ học trên tôi có hai khóa thôi.

Tôi không thích cái kiểu coi thường người khác ấy của anh chút nào.

Nhưng anh trai tôi lại vui ra mặt.

Anh nói với Hứa Lạc:

“Thế thì tốt.”

“Lát nữa tôi phải bắt xe đi rồi.”

“Mấy hôm tới, nhờ cậu chăm sóc em trai tôi nhé.”

Anh trai tôi phải đến tỉnh khác tham gia cuộc thi về dự án khởi nghiệp dành cho sinh viên đại học, khoảng hơn mười ngày nữa mới về.

Hứa Lạc gật đầu.

Giọng điệu tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng anh lại đồng ý ngay không chút do dự.

“Được, cậu cứ yên tâm đi đi.”

2

Sau khi anh trai kéo vali rời đi, tôi cũng trở về phòng mình.

Chiếc điện thoại đang cắm sạc trên đầu giường liên tục vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

Tôi bước tới, cầm điện thoại lên xem.

Tất cả đều là tin nhắn do bạn trai qua mạng X gửi đến.

【Bé yêu, em đi đâu làm gì thế? Sao mãi không trả lời tin nhắn của anh?】

【Bé yêu, anh nhớ em rồi. Để ý đến anh một chút đi mà, anh xin em đấy. (Ảnh đáng thương.jpg)】

【Chuyển khoản 52.000 tệ】

【Chuyển khoản 13.140 tệ】

【?】

【Rốt cuộc là có ý gì đây?】

【Đến tiền em cũng không thèm nhận nữa à?】

【Bé yêu, em muốn chia tay anh sao?】

【?】

【??】

【Hư quá, cứ đợi đấy, anh sẽ em cho xem! (Ảnh tức giận.jpg)】

…

Vì sống trong ký túc xá nên tôi không tiện gọi những cuộc video khiến người ta đỏ mặt với bạn trai vào ban đêm.

Đúng lúc căn hộ anh trai tôi đang thuê có người chuyển đi, để trống một phòng.

Thế nên hôm nay tôi bận chuyển đồ từ ký túc xá sang, không kịp xem điện thoại.

Sau đó, tôi phát hiện điện thoại hết pin rồi tự tắt nguồn, bèn để nó sạc trong phòng suốt.

Không ngờ chỉ mới ba tiếng không trò chuyện mà X đã bắt đầu suy diễn đủ thứ.

Cứ như thể trong người anh có mấy nhân cách vậy. Lúc thì ngọt ngào dỗ dành tôi, lúc lại quay sang đe dọa.

Nhưng tôi lại khá tận hưởng cảm giác được anh quan tâm chặt chẽ thế này.

Bất giác cong khóe môi.

Nhưng ngón tay vừa chạm vào khung nhập văn bản.

Tôi bỗng nhớ tới khuôn mặt giống X như đúc của Hứa Lạc.

Cùng với câu nói “Lời dỗ trẻ con mà cậu cũng tin à” của Hứa Lạc.

Thế là, để xác nhận xem Hứa Lạc rốt cuộc có phải là X hay không.

Tôi gõ chữ hỏi:

【Bé yêu, anh tên là gì?】

X cứ như luôn túc trực bên điện thoại, nhắn lại trong giây lát:

【Hứa Lạc.】

Á!!!

Vậy mà lại là cùng một người.

Thế Hứa Lạc nói anh ta không thích đàn ông là sao?

Tim tôi chợt lỡ một nhịp.

Chỉ cảm thấy mối tình qua mạng ngọt ngào này bỗng chốc cháy khét lẹt rồi.

3

Tôi và Hứa Lạc quen nhau qua trò chơi.

Nhưng anh là một đại thần lạnh lùng.

Còn tôi là một con gà mờ bé nhỏ.

Lúc đầu, tôi nói chuyện với anh, anh chẳng thèm để ý.

Cho đến lần đó, tôi và anh cùng lọt vào vòng bo cuối.

Mắt thấy vòng bo độc ngày càng thu hẹp, mà 4 kẻ địch còn lại thì không biết đang núp ở đâu.

Thế là tôi kéo giãn khoảng cách với Hứa Lạc, chủ động để lộ vị trí nhằm thu hút hỏa lực của địch.

Giúp Hứa Lạc nhân cơ hội đó lấy được 4 mạng cuối cùng, dẫn dắt cả đội giành Top 1.

Kể từ đó, Hứa Lạc chỉ cần thấy tôi online là sẽ mời tôi lập đội.

Bảo vệ tôi bên cạnh, dẫn tôi giành Top 1.

Chủ đề trò chuyện cũng dần chuyển từ game sang cuộc sống thường ngày.

Lâu dần, tôi bắt đầu hơi thích Hứa Lạc.

May thay, Hứa Lạc cũng rất thích tôi.

Hơn nữa còn thích tôi nhiều hơn tôi tưởng.

Không những chủ động tỏ tình với tôi, mà còn đập tiền cho tôi không tiếc tay.

Nài nỉ tôi cùng anh đổi ID game và avatar sang đồ đôi.

Lại còn bắt tôi chuyện gì cũng phải báo cáo, trả lời tin nhắn trong giây lát, không được lập đội chơi game với con trai khác…

Vô cùng bá đạo và dính người.

Nhưng tôi rất thích sự bá đạo và dính người của anh.

Anh khiến tôi cảm thấy mình vô cùng quan trọng đối với anh, anh sẽ dành tất cả những gì có thể để yêu tôi.

Nhưng tôi không ngờ, tất cả những điều này đều được xây dựng trên cơ sở anh hiểu lầm tôi là con gái.

Sau này anh biết tôi là con trai, tuy anh vẫn đối xử với tôi như trước, thậm chí còn thân mật và chủ động hơn.

Nhưng tôi vừa chính tai nghe thấy anh nói không thích con trai.

Những gì anh làm với tôi trên mạng, chỉ là “dỗ trẻ con”.

Nhất thời tôi thực sự không phân biệt được rốt cuộc Hứa Lạc có thật lòng thích tôi hay không.

Hứa Lạc lại gửi liên tiếp rất nhiều tin nhắn.

【Sao bé yêu đột nhiên hỏi tên anh?】

【Tin nhắn anh gửi ở trên em đã đọc chưa?】

【Hôm nay em đi đâu làm gì vậy?】

【Tại sao lâu như vậy không trả lời tin nhắn của anh?】

……

Tôi hơi muốn bước ra khỏi phòng để thú nhận thân phận với Hứa Lạc, hỏi anh rốt cuộc có thích tôi hay không.

Nhưng tôi lại lo Hứa Lạc chỉ đang lừa tôi.

Đến lúc đó không những tôi và anh sẽ khó xử khi đối diện nhau, mà còn khiến anh trai và bố mẹ biết tôi thích con trai.

Tôi không dám để bố mẹ có tư tưởng truyền thống biết mình thích con trai đâu.

Thế là tôi quyết định tạm thời không thú nhận.

Dù sao tôi cũng đang sống chung nhà với Hứa Lạc rồi.

Hơn nữa lúc yêu qua mạng, tôi chưa từng nói tên thật, cũng chưa cho anh xem ảnh.

Lúc gọi video cũng chỉ có mình anh đơn phương lộ mặt.

Hứa Lạc không nhận ra tôi đâu.

Tôi phải nhân cơ hội này quan sát xem anh có thật lòng thích tôi không.

Nhưng lúc này đây, tóm lại là tôi không vui.

Thế nên tôi không trò chuyện không ngừng nghỉ với Hứa Lạc như trước nữa.

Mà kết thúc cuộc trò chuyện một cách ngắn gọn.

【Anh đừng nghĩ nhiều.】

【Em chỉ là bận quá không có thời gian xem điện thoại.】

【Hôm nay em rất mệt, em ngủ trước đây.】

Hứa Lạc ở đầu dây bên kia gõ chữ rất lâu.

Cuối cùng chỉ gửi đến một câu 【Ngủ ngon】.

Tôi hơi sững sờ.

Tối nay Hứa Lạc dễ nói chuyện vậy sao?

4

Hôm sau là thứ Bảy.

Không phải lên lớp.

Tôi cứ rúc trong chăn ngủ nướng.

Cho đến khi bị tiếng nói chuyện ngoài cửa đánh thức.

Tò mò không biết ai đến.

Tôi rón rén mở một khe cửa, nấp sau cửa nhìn ra phòng khách.

Liền thấy Hứa Lạc ngồi trên sô pha, sắc mặt rất khó coi, quầng thâm mắt cũng rất nặng, hai đôi chân dài miên man gập lại như không có chỗ để.

Cạnh anh là một nam một nữ, nhan sắc đều rất cao.

Nhưng tôi đều không quen.

“Dạo này cậu không phải đang đắc ý hớn hở lắm sao?”

“Sao hôm nay sắc mặt lại khó coi thế này?”

“Ai chọc giận cậu à?”

“Cậu đừng nói là cả đêm qua không ngủ nhé?”

Chàng trai kia cười trêu chọc.

Hứa Lạc sầm mặt, những ngón tay thon dài lướt đi lướt lại trên màn hình điện thoại, rõ ràng là không muốn để ý đến cậu ta.

Bầu không khí có hơi tĩnh lặng và gượng gạo.

Cô gái kia thấy vậy, vội vàng giảng hòa:

“Anh, anh đừng chọc anh Hứa Lạc nữa, chúng ta chơi PUBG đi.”

Nói xong, mắt cô nàng liếc về phía phòng ngủ bên này.

Tôi không kịp đóng cửa, vừa vặn chạm phải ánh mắt cô.

Cô gái sững lại một chút, rồi cười hỏi tôi:

“Cậu là bạn cùng phòng mới của anh Hứa Lạc nhỉ.”

“Cậu có biết chơi PUBG không? Biết thì vừa hay bốn người chúng ta lập một đội.”

Tôi rất sợ tiếp xúc với người lạ.

Nhưng lại thấy đây là một cơ hội tốt để tiếp xúc với Hứa Lạc.

Liền lập tức đồng ý.

Lấy điện thoại đi tới ngồi đối diện Hứa Lạc.

Dùng nick phụ vào game cùng họ.

Theo thói quen, tôi luôn bám sát bên cạnh Hứa Lạc, thấy địch là nổ súng tạch tạch tạch.

Trong lúc liên tiếp bị knock hai lần, được Hứa Lạc quay lại cứu, anh đột nhiên nổi cáu với tôi.

“Cậu không biết ghìm tâm à?”

“Mũi súng của cậu toàn chĩa lên trời thế kia.”

“Không biết bắn thì đừng có chơi nữa.”

Nghe vậy, tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

Vừa vặn chạm phải ánh mắt Hứa Lạc.

Khuôn mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ.

Tôi biết mình là kiểu người gà mờ nhưng lại nghiện chơi.

Nhưng trên mạng, Hứa Lạc rõ ràng rất dịu dàng với tôi mà.

Lúc tôi đấu súng với địch, anh sẽ giúp tôi bắn địch tơi bời còn chấm máu, sau đó nhường tôi thu thập mạng.

Nếu tôi chủ động để lộ vị trí, bị địch rượt chạy trối chết khắp nơi, anh cũng sẽ dịu dàng dỗ dành tôi:

“Có ông xã ở đây, em sợ gì chứ?”

“Cứ lao thẳng vào mà quất.”

Nhưng hiện tại, Hứa Lạc lại hung dữ với tôi quá.

Tôi tủi thân bĩu môi.

Cô gái xinh đẹp tên Lâm Miểu thấy thế, vội vàng an ủi tôi:

“Cậu đừng để bụng nhé.”

“Anh Hứa Lạc không phải nhắm vào cậu đâu.”

Scroll Up