Tôi đã giao dịch với hệ thống, trở thành kẻ phản diện độc ác nhất trong cuộc đời Lục Tẫn.

Vào thời điểm gia tộc cậu ấy phá sản, rơi xuống vũng bùn lầy nhơ nhớp, tôi giẫm nát chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu, dùng một bản hợp đồng bao dưỡng ép cậu biến thành con chim hoàng yến không thể thấy ánh mặt trời của tôi.

Mãi đến khi đồng hồ đếm ngược của hệ thống chỉ còn lại bảy ngày cuối cùng, tôi biết rằng, ván cờ chết vì bạo bệnh dành cho tên phản diện như tôi cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Trước lúc đó, trong tôi bỗng nảy sinh một ý nghĩ vô cùng ích kỷ và độc ác.

Tôi muốn nhốt Lục Tẫn lại, để cậu cùng tôi đi hết đoạn đường cuối cùng.

Cho dù như vậy sẽ càng khiến cậu hận tôi thấu xương.

01

Tầng hầm của căn biệt thự ngoại ô quanh năm không thấy ánh mặt trời.

Tôi đẩy cánh cửa sắt nặng trĩu ra, dưới ánh đèn tường vàng vọt, Lục Tẫn đang ngồi tựa vào mép giường.

Cậu từng là thái tử gia ngông cuồng nhất đất kinh thành, sở hữu đôi mày mắt kiêu ngạo bất kham.

Giờ đây, cậu lại chỉ có thể nằm trong căn hầm ngột ngạt không chút gió này, trên cổ tay còn khóa chặt một sợi xích màu vàng sẫm. Đầu kia của sợi xích đóng chặt vào bức tường đá.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, chỉ lạnh lùng nhếch môi:

“Thẩm Thanh Yến, anh lại muốn phát điên cái gì nữa?”

“Đến thăm em.”

Tôi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Cậu gầy đi rất nhiều, tóc cũng dài ra, cả người so với trước đây quả thực khác biệt một trời một vực, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng đến kinh người, cháy rực sự chán ghét và căm hận không hề che giấu.

“Xem tôi chết hay chưa à?” Lục Tẫn cười lạnh một tiếng, giật mạnh sợi xích tạo nên âm thanh chói tai, “Xích tôi như một con chó ở chỗ này, sở thích của Thẩm tổng ngày càng biến thái rồi đấy.”

Tôi không nói gì, chỉ vươn tay ra, muốn chạm vào cánh môi có chút nứt nẻ của cậu.

“Đừng có chạm vào tôi!”

Cậu dứt khoát nghiêng đầu né tránh, đầu ngón tay tôi sượt qua gò má cậu rồi rơi vào khoảng không.

Trái tim như bị vô số mũi kim li ti đâm trúng, dâng lên một cơn đau âm ỉ, kéo dài.

Tôi thu tay lại, thản nhiên xoa xoa đầu ngón tay, dùng giọng điệu ngả ngớn và độc ác nhất để mở lời:

“Lục Tẫn, nhìn lại thân phận hiện tại của em đi. Em tưởng mình vẫn còn là Lục thiếu gia cao cao tại thượng chắc? Bây giờ, em chẳng qua chỉ là một món đồ chơi tôi bỏ tiền ra mua về mà thôi.”

Lục Tẫn nhìn trừng trừng vào tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngọn lửa giận nơi đáy mắt như muốn thiêu rụi tôi ra tro.

“Thẩm Thanh Yến, anh thật sự khiến tôi buồn nôn.”

Buồn nôn.

Hai chữ này cậu đã nói vô số lần trong suốt ba năm qua, và lần nào nó cũng đâm trúng tim tôi một cách chuẩn xác.

Nhưng tôi chỉ có thể mỉm cười.

Tôi bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, áp sát mặt mình lại, cố tỏ ra càng thêm tồi tệ:

“Buồn nôn sao? Lúc em chìm đắm dưới thân tôi, hình như đâu có nói như vậy.”

Con ngươi Lục Tẫn co rút mạnh, nỗi nhục nhã khiến hốc mắt cậu đỏ hoe trong tích tắc.

Cậu vùng vẫy dữ dội, muốn cắn vào tay tôi, nhưng đã bị tôi bẻ ngược hai tay ra sau, trấn áp lại.

Sợi xích căng thẳng tắp, phát ra những tiếng ken két như không chịu nổi sức nặng.

Tôi đè cậu xuống tấm thảm, cảm nhận được cơ thể đang căng cứng và phản kháng mãnh liệt của cậu.

Cậu nhất định là hận tôi thấu xương rồi.

Không đúng, có lẽ là hận đến muốn tôi chết đi mới phải?

Nhưng cậu đâu hề hay biết, tôi thực sự sắp chết rồi.

“Lục Tẫn,” tôi ghé sát tai cậu, thì thầm với âm lượng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, “Bảy ngày, ở bên tôi nốt bảy ngày cuối cùng này thôi. Bảy ngày sau, tôi trả lại tự do cho em.”

02

Ngày biết Lục Tẫn vốn là một pháo hôi phải bị xóa sổ trong thế giới này, tôi đã nôn mửa suốt cả đêm.

Hệ thống bắt tôi tận mắt chứng kiến tuyến thế giới ban đầu: Lục gia phá sản, Lục Tẫn bị kẻ thù truy sát, đánh gãy hai chân, ném xuống dòng sông hộ thành giữa mùa đông lạnh giá, chết cóng trong cô độc.

Một Lục Tẫn kiêu ngạo ngút trời, vậy mà khi chết lại thảm hại chẳng khác nào một con chó hoang không ai ngó ngàng.

Cả người tôi lạnh ngắt, nôn đến mức trào cả mật xanh mật vàng.

Không một ai biết tôi yêu Lục Tẫn đến nhường nào.

Chúng tôi từ nhỏ đã đấu đá với nhau, tất cả mọi người đều nghĩ rằng người thừa kế của Thẩm gia và Lục gia như nước với lửa, không đội trời chung.

Nhưng chỉ có tôi biết, mỗi khi nhìn cậu, đáy mắt tôi lại giấu giếm thứ tình cảm tham lam, si mê chẳng thể đưa ra ngoài ánh sáng.

Hệ thống hỏi tôi: 【Ký chủ có muốn cứu hắn không?】

Tôi hỏi: “Cái giá phải trả là gì?”

【Trở thành nhân vật phản diện, tước đoạt khí vận của hắn, khiến hắn hận ký chủ thấu xương. Đến khi cốt truyện đi đến hồi kết, ký chủ sẽ phải chết thay cho hắn.】

Tôi đồng ý ngay tắp lự, không một chút do dự.

Để tôi làm kẻ ác, để tôi bước lên con đường chết này.

Chỉ cần Lục Tẫn có thể sống sót.

Vì vậy, vào cái ngày toà cao ốc Lục gia sụp đổ, tôi là kẻ đầu tiên ném đá giấu tay, bỏ đá xuống giếng.

Tôi huy động toàn bộ tài nguyên của Thẩm gia, chặt đứt mọi đường lui của cậu, dồn ép cậu đến bước đường cùng, buộc cậu phải quỳ gối dưới chân tôi.

Tôi vẫn nhớ như in đêm hôm đó trời mưa như trút nước.

Lục Tẫn cả người ướt sũng đứng trước mũi xe tôi, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc hỏi: “Thẩm Thanh Yến, rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho Lục gia?”

Tôi ngồi trong khoang xe ấm áp, cách một lớp kính cửa sổ nhìn cậu, buông lời bằng giọng điệu ngạo mạn nhất: “Làm chó của tôi đi, tôi sẽ chừa cho em một con đường sống.”

Chính tay tôi đã bẻ gãy sống lưng kiêu hãnh của cậu.

Món nợ này với cậu, tôi chỉ có thể dùng cả mạng sống để bồi thường.

03

Không khí trong tầng hầm vô cùng ngột ngạt.

Tôi buông tay khỏi người Lục Tẫn, bưng bát cháo còn ấm nóng từ chiếc khay bên cạnh lên.

“Ăn đi.” Tôi múc một thìa đưa tới bên môi cậu.

Lục Tẫn quay đầu đi, mím chặt môi, thái độ kháng cự y hệt mọi ngày.

“Không ăn sao?” Tôi cười lạnh một tiếng, “Em nghĩ tuyệt thực thì có thể uy hiếp được tôi à? Lục Tẫn, nếu em chết đói, những kẻ già yếu tàn tật còn lại của Lục gia, ngày mai sẽ xuống dưới suối vàng bầu bạn với em ngay lập tức.”

Lời đe dọa này lúc nào cũng có tác dụng.

Thân thể Lục Tẫn cứng đờ, cậu quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn tôi như muốn băm vằm tôi thành trăm mảnh.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn mở miệng, nuốt từng ngụm cháo một cách máy móc như một con rối gỗ mất đi linh hồn.

Đút xong ngụm cuối cùng, tôi rút khăn tay ra, định lau vết cháo còn vương nơi khóe môi cậu.

Thế nhưng cậu bỗng nghiêng đầu, cắn phập một nhát thật mạnh vào cổ tay tôi.

Cậu cắn rất sâu, như muốn trút hết mọi tủi nhục và hận thù suốt ba năm qua vào vết thương này.

Tôi không vùng vẫy, cũng không kêu đau, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Cơ thể tôi từ lâu đã tê dại vì căn bệnh nan y, chút đau đớn da thịt này thậm chí còn khiến tôi cảm thấy được một tia tỉnh táo hiếm hoi.

Scroll Up