Tôi là một thú nhân thỏ tai cụp có sức mạnh tinh thần gần như bằng không.

Ngoại hình nhỏ bé, tính cách nhút nhát.

Chẳng ai thích tôi cả, kể cả chồng tôi.

Tôi từng xem ảnh người mà chồng mình thích.

Đó là một thú nhân báo săn vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ.

Thỏ vốn có bản năng sợ báo, nên tôi chẳng có gan tìm đến tận nơi để chất vấn anh ta.

Thế nhưng, đúng vào ngày sinh nhật của mình, tôi vẫn lấy hết can đảm, rụt rè gửi cho đối phương một tin nhắn:

【Xin chào, hôm nay là sinh nhật tôi.】

【Anh có thể trả chồng lại cho tôi một ngày được không?】

1

【?】

Đối phương nhanh chóng trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

【Cậu là ai?】

【Tôi là bạn đời hợp pháp của anh ấy.】

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “hợp pháp”.

Muốn ám chỉ rằng đối phương đừng tiếp tục làm kẻ thứ ba không biết xấu hổ nữa.

Thế nhưng, rõ ràng anh ta chẳng hiểu ý tôi.

Anh ta còn gửi thêm một biểu cảm khủng long con ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi.

【Cái loại đầu heo đến chợ bán thịt còn chẳng thèm nhận ấy mà cũng có vợ cơ à?】

Tôi còn chưa kịp đọc rõ thì tin nhắn đó đã bị thu hồi.

Ngay giây tiếp theo, đối phương gọi điện tới.

Tôi giật bắn mình, vốn định từ chối cuộc gọi, nhưng vì luống cuống nên lại bấm nhầm nút nghe.

“Alo, hôm nay là sinh nhật cậu à?”

Tôi căng thẳng nuốt nước bọt.

Anh ta định nói gì đây? Mắng tôi hay khiêu khích tôi?

“Ừm.”

“Vậy trước tiên, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé. Nhưng cái tên đầu heo kia… À không, chồng cậu ấy, e là không thể về đón sinh nhật cùng cậu được đâu. Dạo này anh ta bận lắm.”

Bận lắm sao?

Có lúc nào Tạ Tuần không bận đâu chứ?

Tôi khẽ mím môi.

Vốn định tự an ủi rằng không sao cả, nhưng khổ nỗi tôi lại thuộc kiểu người rất dễ rơi nước mắt. Vừa mở miệng, giọng tôi đã nghẹn ngào.

“Vậy… vậy được rồi. Anh có tính chiếm hữu mạnh thật đấy. Đến cả việc để anh ấy về bên tôi một ngày… cũng không được sao?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Mãi sau, anh ta mới chậm rãi thốt ra hai chữ:

“… Vãi thật.”

“Cậu nên mừng vì tôi chưa ăn cơm đấy, không thì tôi nôn mất.”

Tôi sụt sịt mũi.

Nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Tôi cũng đã ăn cơm đâu.”

Rõ ràng tôi chỉ định than thở một câu, nhưng vì giọng nói còn mang theo tiếng nức nở, chẳng hiểu sao nghe lại thành một ý khác.

Đối phương khẽ ho hai tiếng.

“Thế thì vừa hay. Hôm nay là sinh nhật cậu, để tôi mời cậu một bữa.”

“Trước đây Tạ Tuần từng nói anh ta sống ở chung cư Thanh Nguyên. Chắc cậu cũng sống cùng anh ta nhỉ? Sáu giờ tôi sẽ đến dưới tòa nhà đón cậu.”

“Tiện thể xem thử người có thể để mắt tới thằng ngu Tạ Tuần rốt cuộc là thần thánh phương nào…”

Câu cuối cùng anh ta nói rất nhỏ, tôi nghe chẳng rõ.

Chưa kịp nói hết, anh ta đã cúp máy.

Tôi chậm rãi há hốc miệng.

Mãi đến khi cuộc gọi kết thúc được một lúc lâu, tôi mới muộn màng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Không phải chứ?

Tôi lại sắp đi ăn cùng đối tượng ng/o/ ại t/ì/ nh của chồng mình sao?

Chuyện này hoàn toàn không đúng chút nào!

2

Lý trí mách bảo tôi nên từ chối.

Nhưng một giọng nói khác trong lòng lại bảo rằng tôi không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

Nếu cứ nhẫn nhịn mãi, chồng tôi sẽ bị người ta cướp mất!

Mặc dù tôi và Tạ Tuần chỉ kết hôn vì lợi ích hai bên, anh ấy vốn chẳng hề thích tôi.

Nhưng tôi vẫn không muốn ly hôn với anh ấy.

Mang theo suy nghĩ ấy, tôi quyết định phải ăn mặc, chải chuốt thật chỉn chu.

Thế nhưng, khuôn mặt phản chiếu trong gương lại có làn da trắng nhợt, đôi mắt hơi rủ xuống bẩm sinh, trông vừa ngây thơ vừa vô hại.

Nhìn kiểu gì cũng chẳng có lấy một chút khí thế.

Haiz, cảm giác còn chưa gặp mặt mà tôi đã thua thảm hại rồi.

Thôi vậy, dù không thắng được đối phương về ngoại hình, ít nhất tôi cũng không thể thua về khí thế!

Tôi ưỡn thẳng lưng, hùng hổ bước xuống lầu.

Thế nhưng, khi nhìn thấy người đàn ông đang thản nhiên tựa bên chiếc xe, dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man, dung mạo và khí chất còn nổi bật hơn cả trong ảnh…

Cái lưng vừa mới ưỡn thẳng của tôi cuối cùng vẫn xụi lơ.

Trông anh ta như thể chỉ cần vung một cú đ/ấ/ m là có thể đ/á/ nh ch/ế/ t tôi.

Đ/ấ/ m tôi dính chặt lên tường, gỡ mãi cũng chẳng xuống nổi.

Đáng sợ quá!

Đôi tai tôi bất giác run lên.

Người đàn ông đang nghịch thiết bị quang não trên tay, dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi nên ngước lên.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, yết hầu anh ta khẽ chuyển động.

“Cậu là… bé thỏ đó à?”

3

Tôi xoắn xuýt những ngón tay vào nhau, không dám nhìn thẳng vào anh ta, chỉ đáp bừa một tiếng.

“Ừm.”

Người đàn ông dường như khẽ chửi thề:

“Mẹ kiếp, thằng khốn Tạ Tuần đúng là có phúc mà không biết hưởng…”

Anh ta nói quá nhỏ nên tôi không nghe rõ.

“Anh đang mắng tôi đấy à?”

“Sao có thể chứ.”

Ánh mắt người đàn ông rời khỏi khuôn mặt tôi, chuyển sang đôi tai thỏ trên đầu.

Trong mắt anh ta chợt lóe lên một cảm xúc kỳ lạ.

Ánh mắt ấy có phần giống hệt ánh mắt của tôi hồi nhỏ mỗi khi nhìn thấy món đồ chơi mình vô cùng yêu thích.

Tôi vô thức rụt đôi tai lại.

“Lên xe trước đi.”

Tôi rụt rè ngồi vào xe.

“À phải rồi, tôi tên là Lục Ngôn Tinh.”

“Cậu tên gì?”

“Tô Mộc.”

Lục Ngôn Tinh đáp một tiếng rồi không nói gì thêm.

Không biết trong xe anh ta dùng loại tinh dầu thơm nào mà mùi hương dễ chịu vô cùng.

Cũng giống như chính con người anh ta vậy, vừa sang trọng vừa thơm tho.

Tôi khẽ rụt vai.

Càng lúc càng cảm thấy tự ti.

“Có muốn bật điều hòa không?”

Tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Lục Ngôn Tinh đang quan sát mình qua gương chiếu hậu.

Đôi mắt của loài mèo lớn bẩm sinh đã mang vẻ sắc bén khiến người khác phải dè chừng.

Tôi vội vàng lắc đầu rồi lập tức dời mắt đi.

“Không cần đâu.”

Tuy tôi đã nói vậy, nhưng Lục Ngôn Tinh vẫn bật điều hòa.

Hơi ấm lan tỏa trong xe khiến tôi buồn ngủ díp cả mắt.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.

Tôi mở đôi mắt đang lơ mơ vì buồn ngủ.

Nhưng ngay khi nhìn thấy nơi trước mặt, tôi lập tức tỉnh táo hơn hẳn vì kinh ngạc.

Lục Ngôn Tinh lại đưa tôi đến Giang Lan Các ăn cơm sao?

Chỗ này đắt đỏ đến mức chỉ nghe giá thôi cũng đủ khiến người ta khiếp vía!

4

Ngồi trong phòng riêng có mức chi tiêu tối thiểu lên tới mười nghìn tệ, tôi vừa bồn chồn kéo kéo đôi tai thỏ của mình, vừa buồn bã nghĩ ngợi.

Chẳng trách Tạ Tuần không thích tôi mà lại thích Lục Ngôn Tinh.

Giờ nhìn lại, quả thực anh ta xuất sắc về mọi mặt.

Tôi phải thừa nhận rằng, bản thân mình hoàn toàn không thể sánh bằng anh ta.

Cái lưng đang ưỡn thẳng cuối cùng vẫn còng xuống.

Trông anh ta như thể có thể đấm chết tôi bằng một quyền vậy.

Đấm bẹp lên tường, cạo cũng không ra.

Rất đáng sợ.

Đôi tai tôi run lên không kiểm soát được.

Người đàn ông đang nghịch quang não, dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi.

Liền ngước mắt lên.

Khoảnh khắc chạm mắt, yết hầu anh ta khẽ lăn lộn.

“Cậu là… thỏ con à?”

3

Tôi xoắn xuýt các ngón tay, không dám nhìn anh ta, chỉ trả lời qua loa.

“Ừm.”

Người đàn ông dường như khẽ chửi thề một tiếng, “Mẹ kiếp Tạ Tuần cái đồ chó này ăn ngon thật…”

Anh ta nói quá nhỏ, tôi nghe không rõ.

“Có phải anh đang mắng tôi không?”

“Sao có thể chứ.”

Tầm mắt của người đàn ông di chuyển từ mặt lên tai tôi.

Trong mắt lóe lên một cảm xúc hơi kỳ dị.

Ánh mắt kiểu đó, hơi giống ánh mắt lúc nhỏ tôi nhìn thấy món đồ chơi mà mình rất thích.

Tôi rụt rụt tai lại.

“Lên xe trước đã.”

Tôi lúng túng ngồi lên xe.

“Đúng rồi, tôi tên là Lục Ngôn Tinh.”

“Cậu tên gì?”

“Tô Mộc.”

Lục Ngôn Tinh ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Không biết trong xe anh ta dùng loại hương liệu gì, rất thơm.

Giống như chính bản thân anh ta vậy, tỏa ra mùi đắt tiền, thơm tho.

Tôi rụt rụt vai.

Cảm thấy càng tự ti hơn.

“Có muốn bật điều hòa không?”

Tôi ngẩng đầu lên, mới phát hiện Lục Ngôn Tinh đang quan sát tôi qua gương chiếu hậu.

Đôi mắt của động vật họ mèo bẩm sinh đã mang theo khí chất sắc bén, tôi vội vàng lắc đầu, né tránh ánh mắt.

“Không cần đâu.”

Tuy nói vậy, nhưng Lục Ngôn Tinh vẫn bật điều hòa.

Hơi ấm hun khiến tôi chỉ muốn ngủ.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đến nơi.

Tôi mở đôi mắt ngái ngủ ra.

Bị dọa cho tỉnh táo vài phần.

Lục Ngôn Tinh thế mà lại đưa tôi đến Giang Lan Các ăn cơm?

Chỗ này đắt đến mức có thể dọa chết người!

4

Ngồi trong phòng bao có mức tiêu thụ tối thiểu một vạn tệ.

Tôi vừa bồn chồn kéo kéo tai mình.

Vừa buồn bực suy nghĩ.

Thảo nào Tạ Tuần không thích tôi, mà lại thích Lục Ngôn Tinh.

Bây giờ xem ra, anh ta quả thực ưu tú về mọi mặt.

Tôi thừa nhận, tôi căn bản không bằng anh ta.

Ngay lúc tôi đang chìm đắm trong cảm xúc emo tự oán tự than.

Lục Ngôn Tinh bỗng nhiên lên tiếng.

“Đừng kéo nữa, lông sắp bị cậu nhổ hói rồi kìa.”

Tôi “a” một tiếng.

Lục Ngôn Tinh nghiêng đầu, “Cậu đang nghĩ gì thế?”

Tôi buột miệng theo bản năng, “Đang nghĩ Tạ Tuần trong lòng anh… là người như thế nào.”

Lục Ngôn Tinh trả lời không chút do dự, “Đồ xúi quẩy.”

Tôi từ từ há hốc miệng, tưởng mình nghe nhầm.

“Hả…?”

Lục Ngôn Tinh nhận ra mình nhanh miệng, khẽ nhếch môi, rồi sửa lời.

“Anh ta và tôi không cùng một bộ phận, nhưng nói thế nào nhỉ, năng lực làm việc của anh ta hơi… thiếu sót.”

“Bình thường, nếu cùng làm một nhiệm vụ, tôi chỉ cần một tuần là xong, còn anh ta cần ít nhất nửa tháng.”

Nói xong, Lục Ngôn Tinh lại như lơ đãng nhấn mạnh.

“Tôi nói lời này chỉ là trần thuật sự thật khách quan, không có ý dìm người này nâng người kia đâu.”

“Lần này anh ta không thể đón sinh nhật cùng cậu, cũng là vì nguyên nhân cá nhân, chưa hoàn thành xong công việc của mình.”

“Hơn nữa anh ta căn bản không có một chút ý định nào muốn tổ chức sinh nhật cho vợ mình, làm việc cứ đủng đỉnh…”

Lục Ngôn Tinh lau miệng, lại lên tiếng, “Tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy anh ta khá là không xem trọng cậu.”

“Nếu tôi có vợ, nhất định sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho đối phương từ rất lâu trước đó.”

“Nhưng anh ta lại chẳng tặng gì cho cậu cả.”

Tôi: “…”

Chữ nào cũng đâm thẳng vào tim.

Tôi biết Tạ Tuần không quan tâm tôi, nhưng có cần thiết phải nhấn mạnh như vậy không!

Nhưng tôi lại chẳng có cách nào phản bác.

Hồi lâu sau mới lí nhí nói, “Đừng nói như vậy…”

Lục Ngôn Tinh tiếc nuối nói, “Haiz, tôi cũng không phải người thích gây chuyện, không nói nữa.”

Anh ta vỗ tay.

Nhân viên phục vụ mở cửa phòng bao, đẩy vào một chiếc bánh kem to tướng.

“Sinh nhật vui vẻ, Tô Mộc, ước một điều đi?”

5

Tôi thề, đây tuyệt đối là một cái sinh nhật ảo ma nhất mà tôi từng trải qua.

Chiếc bánh kem cà rốt trước mắt này, cho dù tôi có ăn đến mức trương phình lên cũng không ăn hết nổi.

Tôi nhét đầy một miệng phồng má, lúng búng hỏi, “Anh, sao anh không ăn?”

“Tôi không ăn cà rốt đâu cưng à, nhưng tôi thích nhìn thỏ ăn cà rốt.”

Tôi: “…”

Lời này nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy?

Cuối cùng vẫn không thể ăn hết.

Tôi đóng hộp chiếc bánh mang về nhà.

Rửa mặt mũi xong xuôi rồi nằm lên giường.

Mở siêu thoại “Hôm nay chồng đã hồi tâm chuyển ý chưa” lên.

Mọi chuyện xảy ra hôm nay quá đỗi ly kỳ.

Tôi muốn đăng một bài hỏi ý kiến cư dân mạng.

Nhưng còn chưa nghĩ ra nên viết thế nào.

Tôi đã lướt thấy một bài đăng mới toanh.

Tiêu đề là.

【Trót để mắt tới cô vợ thơm tho mềm mại của đồng nghiệp rồi thì phải làm sao?】

Hơi bùng nổ.

Tôi nhịn không được bèn nhấn vào.

Scroll Up