Tôi – một Omega cải trang thành Alpha để sống lay lắt trong quân doanh, tất cả chỉ vì muốn trốn khỏi nơi này để trở về quê hương.
Ngay khoảnh khắc sắp vượt qua lằn ranh biên giới, vị Thượng tướng Alpha quyền khuynh quân bộ kia đã giơ súng chĩa thẳng vào tôi:
“Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật sự không phải Omega?”
Tôi lắc đầu: “Không phải.”
Năm năm sau, Thượng tướng tìm đến tận quê nhà của tôi.
Đêm tối mịt mùng, hắn hết lần này đến lần khác ấn mạnh lên tuyến thể của tôi, gằn từng chữ: “Em nói lại lần nữa xem? Em không phải Omega?”
1
Tôi bò sát dưới mặt đất, tay cầm bút cẩn thận đánh dấu từng vị trí mìn lên tấm bản đồ tự vẽ.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, tôi cẩn trọng trườn người trở về doanh trại.
Lúc lướt qua hai căn lều vải, bên trong vọng ra những tiếng va chạm thể xác trầm đục đầy kịch liệt, xen lẫn với mùi tin tức tố Alpha và Omega nồng đậm xộc thẳng vào mũi.
Tôi nén tiếng thở, giấu kỹ bản đồ và bút rồi nằm xuống, nhưng trong lòng chẳng hề có chút buồn ngủ nào.
Nhanh nhất chỉ cần năm ngày nữa, đợi tôi vẽ xong bản đồ này là có thể lên lộ trình trốn về nhà.
Nơi vầng trăng treo trên cao kia, chính là hướng về quê hương của tôi.
2
Tôi sinh ra ở một thôn làng nhỏ.
Liên bang quy định, mỗi đứa trẻ tròn mười sáu tuổi đều bắt buộc phải nhập ngũ, mười năm sau mới được phép về nhà.
Vì Alpha bẩm sinh có chiến lực mạnh mẽ, trong quân ngũ Alpha luôn là người lãnh đạo và chiến đấu. Còn Omega thể lực yếu ớt, không được tham gia huấn luyện mà chỉ làm công việc hậu cần phụ trợ.
Tôi chán ghét quy định bất công ấy.
Thế nên hai năm trước, khi vừa bị đưa đến đây, tôi đã khai man mình là Alpha.
Dáng người tôi cao ráo, khả năng bắn súng xuất sắc, lại chưa từng trải qua kỳ phát tình nên trước giờ chẳng một ai nghi ngờ thân phận của tôi.
Tôi vốn ngỡ mình có thể bình yên ở lại nơi này suốt mười năm.
Cho đến hai tháng trước, tôi nhận được phong thư từ làng gửi tới, thôn trưởng báo tin cha tôi đã lâm bệnh nguy kịch.
Tôi nhất định phải về nhà.
3
Mỗi tối sau giờ huấn luyện sẽ có nửa tiếng nghỉ ngơi, mọi người đều thích ngồi bệt xuống đất tán gẫu.
Thường thì lớp trưởng sẽ mang một chiếc radio lại, bật lên cho cả bọn cùng nghe.
Tôi cầm mũ quạt gió, nghe tiếng rè rè phát ra từ máy thu thanh, ngay sau đó là giọng nữ máy móc quen thuộc vang lên:
“Dự báo ba ngày tới, khu vực phía Tây Nam Liên bang sẽ có giông bão sấm sét, yêu cầu…”
Cả người tôi cứng đờ trong chớp mắt.
“Đệt mợ!”
“Ngon rồi anh em ơi!”
Xung quanh rộ lên những tiếng reo hò phấn khích.
Mọi người ai cũng mừng rỡ, bởi vì trời mưa to thì cường độ huấn luyện sẽ được giảm bớt.
Riêng tôi lại như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, chỉ biết gượng cười hùa theo.
Nếu mưa lớn trút xuống, vị trí các bãi mìn sẽ bị bùn đất cuốn trôi xê dịch.
Tất cả những gì tôi bỏ công thăm dò bấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển.
Tôi sốt ruột đứng dậy, đi về phía phòng kho chứa đồ phế thải. Địch Hạo Hạo vẫn đứng ở góc khuất đợi tôi như thường lệ.
Cậu ấy là bạn nối khố của tôi, hai năm trước cùng nhập ngũ với tôi, cách đây hai tháng hai đứa đã cùng nhau lên kế hoạch đào tẩu.
Tối nào tôi và cậu ấy cũng lén lút gặp nhau. Vừa thấy tôi bước tới, cậu ấy liền nhận ra nét mặt bất thường:
“Dự ca, sao hôm nay anh qua sớm thế?”
Tôi kể lại tình hình vừa nghe được, sắc mặt Địch Hạo Hạo thoắt cái trắng bệch.
Cậu ấy cúi đầu, giọng run run: “… Vậy giờ tính sao anh?”
Tôi đáp: “Anh đi trước, sau này em tìm cơ hội đi sau.”
“Không được!” Địch Hạo Hạo kích động hẳn lên, “Bãi mìn còn chưa dò xong, một mình anh đi kiểu gì? Anh điên rồi à?”
Tôi nói: “Anh không chờ nổi nữa.”
Địch Hạo Hạo im lặng hồi lâu, giọng nghẹn lại: “… Giá như em là Alpha thì tốt biết mấy.”
Tôi thở dài, nhịn không được thụi nhẹ vào vai cậu ấy một cái: “Chuyện này thì liên quan quái gì đến việc em là Omega chứ, đừng có hở ra là nói câu đấy.”
Cậu ấy là Omega, thể trạng và vóc người không thể ngụy trang nổi. Chỉ có tôi trải qua huấn luyện bài bản mới có thể đêm đêm đi dò đường.
“Dự ca, muốn đi thì cùng đi. Em không sợ chết, vốn dĩ em cũng chẳng muốn chôn chân ở cái xó này.”
Ước mơ lớn nhất đời Địch Hạo Hạo là được đi ngắm nhìn phong cảnh khắp thế gian. Cuộc sống mười năm như một ở nơi này đối với cậu ấy chẳng khác nào ngục tù giam hãm.
Lòng tôi khẽ run lên.
Nhìn ánh mắt kiên định của cậu ấy, tôi mấp máy môi: “Em…”

