Tôi nói với bạn cùng phòng: “Cậu có muốn ngửi thử bông hoa nhỏ của tôi không?”

Bạn cùng phòng im lặng một hồi rồi hỏi: “Nhất thiết phải ngửi à?”

Tôi sốt ruột muốn khoe bông hoa mình chăm sóc cẩn thận với cậu ấy: “Cậu ngửi một cái đi mà! Tôi chăm tốt lắm, thơm nức mũi luôn!”

Bạn cùng phòng cúi đầu nhìn vạt tay áo đang bị tôi níu lấy: “Nếu cậu đã kiên quyết như thế thì… cũng không phải là không được.”

Sau này, đóa hoa cúc của tôi bị héo, tôi ôm lấy nó gào khóc nức nở: “Hoa của tôi chết mất rồi.”

Bạn cùng phòng hít sâu một hơi: “Hết cách rồi, chỉ còn nước để tôi giúp cậu thôi.”

1.

Tôi là một tiểu hoa yêu đang trà trộn vào xã hội loài người.

Vừa mới thành tinh chưa được bao lâu, tôi đã bị Cục Quản lý Yêu quái tóm đi, trải qua khóa huấn luyện tàn khốc mang tên “Ba năm mô phỏng, năm năm làm người”, cuối cùng mới cầm được tấm căn cước công dân của loài người.

Dựa vào thuộc tính bản thể yêu tinh của tôi, Cục Quản lý Yêu quái đã xin một suất đặc cách, nhét tôi vào chuyên ngành Nông học của một trường đại học, giúp tôi vinh dự trở thành tân sinh viên năm nhất.

Ngày đầu tiên rời khỏi Cục Quản lý Yêu quái, Cục trưởng nhìn tôi với vẻ mặt khó tả rồi dặn dò: “Úc Tiểu Sinh, giấu cho kỹ bông hoa của cậu vào, đừng có để lộ sơ hở trước mặt loài người đấy.”

Tôi tủi thân ôm lấy nụ hoa nhỏ trên đỉnh đầu: “Cục trưởng, cháu không biết để lộ sơ hở, cháu chỉ biết để lộ cành cây thôi.”

Cục trưởng liền đuổi thẳng cổ tôi đi.

Tôi vác bao tải đi trên con đường trong khuôn viên trường đại học, nhìn cái gì xung quanh cũng thấy mới mẻ.

Biết bao nhiêu con người ăn mặc đủ kiểu dáng, tay xách nách mang rảo bước khắp sân trường.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại trên tay mà không khỏi phiền lòng.

Tuy Cục Quản lý Yêu quái có dạy một số kiến thức thường thức, nhưng xã hội loài người hiện nay phát triển nhanh quá, chỉ một chiếc điện thoại bé tí thế này thôi mà lại có bao nhiêu thứ hoa cả mắt.

Là một tiểu yêu thực vật mãi đến khi hóa hình người mới mọc ra não, dung lượng não của tôi thật sự chẳng có bao nhiêu để nhớ hết ngần ấy thứ.

“Chào đàn em! Em có phải là Úc Sinh không?”

Một giọng nữ dịu dàng gọi giật tôi lại.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy một cô gái loài người ăn mặc gọn gàng, nhanh nhẹn.

Tôi ngơ ngác gật đầu, một lúc sau mới nhớ ra cách xưng hô của loài người để chào lại: “Em chào chị ạ.”

Chị ấy bật cười khẽ, quay đầu nói với chàng trai phía sau: “Đón được rồi, đúng là Úc Sinh này.”

Chàng trai chạy chậm tới, cất tiếng chào tôi: “Chào em, bọn anh là anh chị khóa trên cùng khoa, cũng là người phụ trách đón tân sinh viên đợt này. May mà hồ sơ tân sinh viên có ảnh chụp, em dễ nhận ra thật đấy, ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Nào, để anh đưa em về ký túc xá nhé.”

“Dạ, vâng ạ, cảm ơn chị.” Tôi cúi gập người thật sâu trước mặt chị ấy, rồi lại xoay người, “Cảm ơn anh ạ!”

Tôi đã được học lễ nghi của loài người, nhưng loài người có biết bao nhiêu quốc gia, tôi hoàn toàn chẳng nhớ nổi nước nào có lễ nghi gì, tóm lại tôi chỉ nhớ cúi gập người là một nghi thức lịch sự, làm theo chắc chắn không sai.

Hai anh chị khóa trên bỗng chốc luống cuống cả lên: “Đàn em ơi, không cần phải khách khí quá vậy đâu!”

“Đi thôi, anh dẫn em đi.” Anh khóa trên bước lên một bước, liếc nhìn chiếc bao tải khổng lồ trên lưng tôi: “Sao em không gửi thẳng đồ đến trường? Quần áo lặt vặt và đồ dùng khác có thể xếp vào vali mà. Hoặc là bảo bố mẹ đi cùng, em sẽ đỡ vất vả hơn.”

Tôi gãi đầu: “Em không có nhiều tiền, cũng không có bố mẹ.”

Trong vòng hai năm sau khi rời Cục, mỗi tháng Cục sẽ trợ cấp năm trăm tệ, nhưng bản thân Cục Quản lý cũng thiếu thốn kinh phí, ngay cả văn phòng làm việc cũng tồi tàn rách nát, bàn làm việc còn bị gãy mất một chân.

Yêu quái mới sinh lại chỉ có mỗi mình tôi, đóng xong học phí cho tôi là Cục đã cạn kiệt chẳng còn một đồng.

Tiết kiệm được khoản nào thì hay khoản nấy.

Anh khóa trên luống cuống: “Anh… anh xin lỗi!!!”

Tôi giật nảy mình, rồi thấy anh ấy vươn tay đón lấy chiếc bao tải của tôi: “Đàn em, để anh vác giúp em!”

Anh ấy gồng sức nhấc chiếc bao tải lên rồi hất ra sau lưng, thế là cả người anh ấy bị sức nặng của chiếc bao tải kéo giật bắn ngược ra sau cả mấy mét.

Chị khóa trên ngại ngùng che mặt lại.

“Anh ơi, để… để tự em làm cho ạ.”

Anh khóa trên lúng túng ngồi bệt dưới đất, đưa tay quẹt mặt, lại nói thêm một lần nữa: “Đàn em, anh xin lỗi, tại anh vô dụng quá.”

Tôi đâm ra bối rối: “Không, không sao đâu ạ.”

Sau khi con người nói lời xin lỗi thì người kia hình như phải đáp lại là “không sao đâu” thì phải.

2.

Tuy anh khóa trên không vác nổi bao tải của tôi, nhưng anh ấy rất thông minh, đã đi mượn một chiếc xe đẩy nhỏ.

Điểm khác biệt cốt lõi nhất giữa con người và động vật chính là con người có khả năng chế tạo và sử dụng công cụ, sách vở nói quả nhiên không sai chút nào!

Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Anh khóa trên khẽ hắng giọng, chỉnh lại vạt áo: “Đi thôi em.”

Tôi đi theo anh ấy đến trước cửa một phòng ký túc xá.

Cửa phòng đang mở toang, đó là một căn phòng bốn người với thiết kế giường tầng phía trên, bàn học phía dưới.

“Đàn em, có cần anh giúp em trải đệm dọn giường không?”

Tôi vội vàng xua tay: “Dạ thôi không cần đâu ạ, em tự làm được!”

Anh khóa trên giúp tôi đặt bao tải xuống cẩn thận: “Vậy chúng ta kết bạn WeChat nhé, có chuyện gì thì cứ gọi anh.”

Tôi gật đầu lia lịa: “Vâng ạ.”

Sau khi kết bạn xong, anh ấy vẫy tay chào rồi rời đi.

Tôi lôi từ trong bao tải ra mười mấy chậu hoa lớn nhỏ khác nhau, rồi lấy tiếp ra năm bao đất dinh dưỡng, mỗi bao nặng năm cân.

Đây chính là lương thực tháng này của tôi đấy.

Tôi cẩn thận đổ đất dinh dưỡng vào từng chậu một, rồi nhẹ nhàng trồng một nhành hoa nhỏ có bộ rễ được bọc đất cẩn thận vào trong một chiếc chậu.

Scroll Up